Kết quả tìm kiếm cho "chúc Tết Ban Chỉ huy Quân sự TX. Tân Châu"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 170
Ngày 24/3, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch đã có buổi làm việc với UBND huyện Tri Tôn về việc triển khai kế hoạch phối hợp tổ chức Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào dân tộc thiểu số Khmer tỉnh An Giang lần thứ XIV năm 2025.
Tích cực hưởng ứng phong trào thi đua “Chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên phạm vi cả nước trong năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ, An Giang đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, để Nhân dân có nhà mới, an cư lạc nghiệp.
Vĩnh Xương là xã biên giới duy nhất của TX. Tân Châu, nhộn nhịp bởi Cửa khẩu quốc tế đường bộ, đường sông Vĩnh Xương, tiếp giáp với xã Kaorm Samnor (tỉnh Kandal, Vương quốc Campuchia). Vị trí địa lý thuận lợi cả đường sông lẫn đường bộ, giúp đời sống người dân 2 bên biên giới ngày càng phát triển. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra nhiều thách thức trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự tuyến biên giới ở địa bàn.
Năm 2025, phường Vĩnh Nguơn (TP. Châu Đốc) được Ban Chỉ đạo Ngày Biên phòng toàn dân tỉnh chọn làm điểm để chỉ đạo tổ chức Ngày hội Biên phòng toàn dân trên toàn tuyến biên giới An Giang. Đây cũng là địa phương có nhiều thành tích nổi bật trong phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.
Bên cạnh các môn thể thao hiện đại, nhiều môn thể thao truyền thống (đua thuyền, đẩy gậy, cờ tướng, kéo co...) có sức cuốn hút mạnh mẽ đối với người dân, góp phần bảo tồn, phát huy nét đẹp văn hóa truyền thống.
5 năm qua, Đảng bộ và Nhân dân thị trấn Đa Phước (huyện An Phú) triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị trấn lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) trong điều kiện khó khăn, nhất là ảnh hưởng đại dịch COVID-19. Nhưng với quyết tâm của cả hệ thống chính trị, đồng thuận của Nhân dân và đồng hành của doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã hội (KTXH) địa phương tiếp tục phát triển, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên.
Sáng 13/2, lễ giao, nhận quân năm 2025 được long trọng tổ chức khắp nơi trong tỉnh, đánh dấu cột mốc gần 2.000 thanh niên An Giang bắt đầu hành trình thi hành nghĩa vụ quân sự và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.
Sáng 28/1 (nhằm 29 tháng Chạp), Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, lực lượng biên phòng vừa chủ trì, phối hợp các đơn vị bắt giữ vụ vận chuyển pháo nổ vào biên giới Việt Nam.
Sáng 24/1, đoàn công tác do Bí thư Thị ủy Tân Châu Nguyễn Văn Cọp dẫn đoàn đến thăm và chúc Tết Đảng ủy phường Long Thạnh, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Đại đội Bộ binh 6, Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương và các chốt đường thủy biên giới Vĩnh Xương nhân dịp Xuân Ất Tỵ 2025.
Ngày 23/1, đoàn công tác Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang do đại tá Lê Hoàng Việt, Phó Chính ủy làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết nhiều cá nhân, đơn vị trong tỉnh.
Người làm báo chúng tôi thích viết về câu chuyện "an cư lạc nghiệp" của người nghèo, người gặp khó khăn về nhà ở. Mỗi người là một câu chuyện riêng, hoàn cảnh riêng, nhưng luôn chung niềm hạnh phúc dưới mái nhà vững chãi mới. Niềm hạnh phúc ấy lan tỏa lạ kỳ, như mang Xuân về cùng cuộc sống.
Trước tình hình tội phạm có xu hướng gia tăng dịp lễ, Tết, đặc biệt là Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cùng với lực lượng công an cả nước, Công an An Giang tiếp tục thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm. Qua đó, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT), tạo tiền đề công tác bảo đảm an toàn Đại hội Đảng các cấp (nhiệm kỳ 2025 - 2030), tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước.